Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á

ANTĐ - Ông chủ Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) Jack Ma (ảnh) vừa vượt qua ông trùm bất động sản, Chủ tịch Tập đoàn Dalian Wanda Vương Kiện Lâm, soán ngôi vị người giàu nhất châu Á.

Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á ảnh 1

Theo đó, ông Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á sau khi công ty tài chính Ant Financial của ông được huy động số vốn kỷ lục, giúp ông thêm vào khối tài sản của mình 4,3 tỷ USD. Hiện tổng tài sản của tỷ phú Jack Ma được định giá khoảng 33,3 tỷ USD, vượt hơn so với khối tài sản trị giá khoảng 32,7 tỷ USD của ông Vương Kiện Lâm và 29,5 tỷ USD của nhà tài phiệt Hồng Kông Li Ka-shing.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, vị trí dẫn đầu của ông Jack Ma sẽ không trụ được bao lâu bởi ông Vương Kiện Lâm đang tái cơ cấu lại mảng giải trí và bất động sản. Việc này sẽ giúp ông Vương nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất châu Á.

Được biết, ông Jack Ma hiện sở hữu 6,3% cổ phần của Alibaba và 37,9% ở Ant Financial và ông này cũng đang lên kế hoạch đưa cổ phiếu của Ant Financial lên sàn, nếu như vậy đây sẽ là thương vụ chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng lớn nhất Trung Quốc kể từ năm 2010 đến nay.