Italy giảm hiện diện quân sự tại Iraq, Afghanistan

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti ngày 17/12 cho biết, nước này đang lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự tại Iraq do thắng lợi trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như tại Afghanistan, đồng thời mong muốn bắt đầu một nhiệm vụ quân sự mới tại Niger. 

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti 

Bà Pinotti nêu rõ: "Tôi có thể vui mừng nói rằng một trong các mục tiêu đã đạt được - IS bị tiêu diệt tại Syria và Iraq - quốc gia mà chúng tôi có sự hiện diện quân sự lớn, khoảng 1.500 binh sĩ. Chúng tôi dự định sẽ giảm sự hiện diện xuống một nửa bằng cách giảm đội quân trợ giúp bảo vệ đập Mosul". 

Đồng thời, theo Bộ trưởng Pinotti, Rome cũng dự kiến giảm hiện diện quân sự tại Afghanistan, giảm 900 binh sĩ và đã thông báo điều này với các đồng minh tại Afghanistan. 

Quân đội Italy hiện diện tại Kabun, Afghanistan

Ngoài ra, bà Pinotti cũng thông báo kế hoạch sắp tới bắt đầu một nhiệm vụ mới tại  Cộng hoà Niger. Bà giải thích: "Nguyên tắc của chúng tôi là các lực lượng vũ trang phải đối phó với mối đe dọa liên quan tới đất nước. Tôi tin rằng việc đánh giá các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực mà chúng tôi gọi là 'Địa Trung Hải mở rộng' là rất quan trọng. Chiến dịch tại Niger là kết quả của chiến lược đó". 

Lực lượng chống khủng bố chung khu vực Sahel thuộc châu Phi- G5 gồm: CH Chad, Burkina Faso, Mauritanie, Mali và Niger

Bộ trưởng Pinotti nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU), các lực lượng đặc nhiệm đang được thiết lập với sự tham gia của 5 quốc gia châu Phi tại khu vực Sahel. Bà khẳng định: "Khu vực này có tầm quan trọng lớn đối với chúng tôi cả trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như cuộc chiến chống mạng lưới tội phạm đang kiểm soát việc nhập cư trái phép".