Italia nhận lại những cổ vật bị đánh cắp

(ANTĐ) - Viện bảo tàng Getty, thành phố Los Angeles – Mỹ ngày 2-8 cho biết, bảo tàng này đã đồng ý trả lại Italia những cổ vật mà nước này bị đánh cắp nhiều thế kỷ trước.

Italia nhận lại những cổ vật bị đánh cắp

(ANTĐ) - Viện bảo tàng Getty, thành phố Los Angeles – Mỹ ngày 2-8 cho biết, bảo tàng này đã đồng ý trả lại Italia những cổ vật mà nước này bị đánh cắp nhiều thế kỷ trước.

Bức tượng nữ thần Aphrodite cũng đã trở về quê hương
Bức tượng nữ thần Aphrodite cũng đã trở về quê hương

Theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, 40 cổ vật sẽ được trả lại, ít hơn 6 cổ vật so với số lượng mà Italia yêu cầu nhưng tăng 26 cổ vật so với số lượng bảo tàng Getty đồng ý trao trả hồi năm ngoái.

Trong số những cổ vật được trao trả lần này phải kể đến bức tượng nữ thần Aphrodite (ảnh) cao 2m2 bằng đá vôi và đá cẩm thạch. Bức tượng quý này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên và đã được bảo tàng Getty mua với giá 18 triệu USD hai thập niên trước.

Sau khi đạt được thỏa thuận này, người phát ngôn của Bộ Văn hóa Italia cho biết: “Hai bên đã rất hài lòng về kết quả đạt được sau quá trình đàm phán phức tạp và kéo dài”.

Tuy nhiên, tới nay bảo tàng Getty và Bộ Văn hóa Italia vẫn còn khá nhiều bất đồng xung quanh bức tượng đồng 2.500 tuổi Vitorious Youth được trục vớt từ biển hơn 40 năm trước đây.

Đây không phải lần đầu tiên bảo tàng Getty trả lại cổ vật bị thất lạc của các nước. Đầu năm 2007, bảo tàng Getty - viện nghệ thuật giàu có nhất nước Mỹ với tài sản lên tới 5 tỷ USD cũng đã đồng ý trả lại cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 cổ vật vô giá của nước này.

Lam Giang

Theo BBC