Italia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bếtItalia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bết

Italia lâm cảnh bế tắc: Dịch bệnh tràn lan và kinh tế bê bết

ANTD.VN - Cuối tuần này, số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy tăng gần 1.000 ca mỗi ngày, tổng số đã lên tới 10.023 ca, hiện cao gấp 3 lần so với Trung Quốc. Trong bối cảnh các quan tài để đầy các nhà thờ và quân đội phải di chuyển người chết ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, Italy còn đối mặt với mối đe dọa về sự sụp đổ kinh tế sau khi là quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa gần như tất cả các doanh nghiệp của mình vào ngày 12-3.