Italia chống côn đồ sân cỏ

(ANTĐ) - Italia bắt đầu phát động hàng loạt chương trình quảng bá chống tình trạng bạo lực liên quan đến bóng đá. Kế hoạch này đã được Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni báo cáo lên Chính phủ. Theo đó, các thông cáo chống hành vi bạo lực sẽ được phát sóng trên Truyền hình Rai và website thể thao. Các cầu thủ của Serie A và B cũng sẽ mặc áo thi đấu có những thông điệp chống bạo lực.

Italia chống côn đồ sân cỏ

(ANTĐ) - Italia bắt đầu phát động hàng loạt chương trình quảng bá chống tình trạng bạo lực liên quan đến bóng đá. Kế hoạch này đã được Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni báo cáo lên Chính phủ. Theo đó, các thông cáo chống hành vi bạo lực sẽ được phát sóng trên Truyền hình Rai và website thể thao. Các cầu thủ của Serie A và B cũng sẽ mặc áo thi đấu có những thông điệp chống bạo lực.

Dù muộn nhưng Italia quyết định phải hành động do có sự cố nghiêm trọng hôm 31-8, ngay trong tuần đầu tiên khai mạc mùa bóng 2008-2009. Khi đó, hàng trăm cổ động viên của Napoli dự trận đấu với AS Roma đã đập phá tàu hỏa và phá hủy 20 chiếc xe buýt, tấn công người lái tàu và hành khách. Dân chúng Italia choáng váng vì trong số hooligan này có ít nhất 27 người liên quan đến tổ chức mafia Camorra có trụ sở ở Naples và vùng phụ cận Campania.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 năm sau cái chết của một nhân viên cảnh sát và một cổ động viên Lazio thiệt mạng vì bạo lực bóng đá. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italia Antonio Matarrese cũng đang xem xét khả năng có thể dựng nhà giam ngay trong sân vận động để cách ly những kẻ gây rối.

Yến Chi

 (Theo AFP/Telegraph)