Ít nhất 192 người mất tích do chìm tàu du lịch ở Indonesia

ANTD.VN - Số hành khách mất tích sau vụ chìm tàu du lịch trên hồ Toba, miền Bắc đảo Sumatra, Indonesia đã lên đến 192 người. Vụ việc xảy ra vào hôm 18-6 khi một chiếc tàu chở khách du lịch bị lật úp và chìm trên hồ Toba, một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Indonesia.

Ít nhất 192 người mất tích do chìm tàu du lịch ở Indonesia ảnh 1Nỗi đau của người thân các nạn nhân trong thảm kịch chìm tàu trên hồ Toga

Số nạn nhân mất tích được cho là cao gần gấp 5 lần số hành khách tối đa mà con tàu này được phép vận chuyển. Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia, con tàu bị chìm chỉ được phép chở tối đa 43 hành khách, trên tàu cũng chỉ được trang bị 45 chiếc áo cứu hộ. Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia Budiawan cho biết, lực lượng chức năng đã cứu sống được 18 người, trục vớt được 2 thi thể từ 2 ngày trước. Hiện lực lượng chức năng Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Hồ Toba là hồ núi lửa lớn nhất trên thế giới và cũng là hồ rộng nhất của Indonesia nằm ở phía Bắc đảo Sumatra. Hầu hết khách trên tàu đều là những người đang đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.