Israel mong nhận được 4,5 tỉ USD viện trợ từ Mỹ mỗi năm

ANTĐ - Một quan chức cấo cao của Israel cho biết, nước này hi vọng sẽ nhận được khoảng 4,2 đến 4,5 tỉ USD mỗi năm tiền viện trợ quân sự từ Mỹ trong vòng 10 năm tới, nhằm chống lại Iran cũng như các nước giàu dầu mỏ tại vùng Trung Đông, vốn đều đang tăng cường hiện đại hoá vũ trang.

Dưới một thoả thuận kí kết vào hồi năm 2007, Israel sẽ nhận được khoảng 3 tỉ USD mỗi năm viện trợ của Mỹ, trong đó khoảng 70% được sử dụng cho việc mua các loại thiết bị quân sự mới. Một cam kết mở rộng thoả thuận này đến năm 2028 đã được bước đầu thống nhất trong chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Israel vào năm 2013, tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu và chưa hề có một tuyên bố chính thức nào được đưa ra.
Israel mong nhận được 4,5 tỉ USD viện trợ từ Mỹ mỗi năm ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Những hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Mỹ bao gồm việc cung cấp các trực thăng V-22 Osprey, 75 chiến đấu cơ F-35, ngoài ra, Washington cũng sẽ bán thêm các loại công nghệ, phụ kiện và tên lửa cho hệ thống phòng không của Israel hiện nay như Iron Dome và Arrow 3.

Khoảng 25% ngân sách của Israel đang được tài trợ bởi Mỹ và con số này có thể sẽ tăng lên trong tương lai. Israel đang nằm trong Top 3 nước nhận được nhiều viện trợ nhất từ Mỹ, bên cạnh Afghanistan và Iraq.

Mỹ hiện vẫn đang theo đuổi học thuyết “Chất lượng quân sự tối tân” với nội dung đầu tư duy trì sức mạnh quân sự của Israel vượt trội hơn các quốc gia khác trong khu vực, nhằm đảm bảo bình ổn tại nơi này.

Trong thời gian vừa qua, mặc dù vẫn có quan hệ tốt với nhiều chính trị gia Mỹ, nhưng Israel đã có một vài điều không thể thống nhất được với Nhà Trắng, đặc biệt là trong vấn đề hạt nhân của Iran. Trong khi Tổng thống Obama thúc đẩy một thoả thuận chung, thì Israel lại cho rằng việc Washington để Iran duy trì chương trình hạt nhân ở mức hạn chế cũng có thể gây ra nhiều hệ quả khôn lường cho an ninh khu vực Trung Đông.