Israel huy động thêm 10.000 lính dự bị cho hoạt động ở Dải Gaza

ANTĐ - Một nguồn tin quân sự cho biết chính quyền Israel đã cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) huy động thêm 10.000 lính dự bị cho các hoạt động quân sự tại Dải Gaza.

Nguồn tin này cho biết “quân đội được phép huy động thêm 10.000 lính dự bị, ngoài ra 20.000 – 25.000 lính được huy động trước đó hiện vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội”. Số binh lính còn lại trong tổng số 80.000 lính được huy động trước đó sẽ được trở về nhà sau khi Israel hoàn thành các hoạt động quân sự nhằm phá hủy các đường hầm của Hamas ở Dải Gaza.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông  Moshe Yaalon cho biết có kế hoạch tiếp tục tấn công nhằm vào các nhà lãnh đạo của Hamas, đồng thời ca ngợi những thành tích đạt được trong các cuộc tấn công gần đây của IDF.
Israel huy động  thêm 10.000 lính dự bị cho hoạt động ở Dải Gaza ảnh 1
Binh sĩ Israel đi bộ gần biên giới Gaza

Vào sáng ngày 21-8, Hamas xác nhận 3 chỉ huy cấp cao của lực lượng này gồm Mohammed Abu Shammala, Raed Attar và Mohammed Barhoum đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một ngôi nhà gần thị trấn Rafah, phía nam Dải Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày ở Gaza giữa phong trào Hamas của Palestine và Israel bị sụp đổ vào ngày 19-8. Israel đổ lỗi tranh chấp thỏa thuận ngừng bắn cho Hamas và ra lệnh cho quân đội nước này tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, 2.000 người Palestine, chủ yếu là dân thường, 66 người Israel và một người quốc tịch Thái Lan đã thiệt mạng .