Israel dọa triển khai quân đội sang lãnh thổ Syria

ANTD.VN - Israel vừa đe dọa triển khai binh lính sang Syria nhằm bảo vệ người dân tộc thiểu số Druze ở ngôi làng Hader, trên cao nguyên Golan trước tình hình giao tranh căng thẳng tại đây.

“Trong một vài giờ qua, chúng tôi đã nhìn thấy giao tranh căng thẳng ở làng Druze, khu vực do quân đội Syria kiểm soát trên cao nguyên Golan. Quân đội Israel đang chuẩn bị và sẵn sàng hỗ trợ người dân tại đây nhằm tránh những thiệt hại về người và tài sản”, đại diện quân đội Israel, ông Ronen Manelis cho hay.

Kể từ khi xảy ra chiến tranh với Syria vào năm 1967, Israel đã kiểm soát và tuyên bố chủ quyền với 2/3 lãnh thổ ở cao nguyên Golan mặc dù điều này không được công nhận bởi cộng đồng quốc tế.

Israel đang theo dõi xung đột gần biên giới với Syria

Làng Hader nằm ở vùng do chính quyền Syria kiểm soát. Theo truyền thông nhà nước Syria, nơi đây đã bị tấn công bởi một xe bom của khủng bố vào hôm 3-11, khiến 6 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Không quân Israel đã từng rất nhiều lần bay vào không phận Syria để tiến hành không kích vào các đoàn xe của phong trào Hezbollah, vốn đang giúp quân đội Syria chống khủng bố. Tuy nhiên, bộ binh Israel lại chưa từng xâm phạm lãnh thổ của Syria kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở quốc gia này.