IS xác nhận cái chết của "John thánh chiến"

ANTĐ -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khẳng định trên tạp chí trực tuyến Dabiq của chúng rằng, đao phủ “John thánh chiến” đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Syria.

IS xác nhận cái chết của "John thánh chiến"  ảnh 1Mohammed Emwazi, kẻ được biết đến với biệt danh "John thánh chiến"

Theo Dabiq, Mohammed Emwazi, kẻ được biết đến với biệt danh "John thánh chiến" đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào Raqqa hồi cuối tháng 11 năm ngoái.

Trong khi các cơ quan tình báo phương Tây từ lâu đã nghi ngờ cái chết của Emwazi, thì đây là lần đầu tiên IS đã lên tiếng xác nhận cái chết của tên trùm khủng bố khét tiếng này trên tạp chí Dabiq.

Được biết, tên Emwazi 27 tuổi, sinh tại Kuwait, và chuyển tới Anh sinh sống từ khi 6 tuổi. Vào năm 2013, sau khi tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, tên này đã sang Syria. Hắn là kẻ từng xuất hiện trong các đoạn video tuyên truyền khủng bố, chặt đầu rùng rợn những nạn nhân là các con tin phương Tây, trong đó có hai nhân viên cứu trợ người Anh.