IS vẫn kiểm soát hầu hết các mỏ dầu ở Deir Ezzor

ANTD.VN -Đại diện Công ty Gas Syria ở Deir Ezzor khẳng định, phần lớn các mỏ dầu và khí đốt trong khu vực vẫn nằm trong vòng kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

IS vẫn kiểm soát hầu hết các mỏ dầu ở Deir Ezzor ảnh 1

Một con phố ở Deir Ezzor, Syria

"Cho đến nay, gần 80% tài nguyên dầu mỏ ở Deir Ezzor vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Các mỏ khí đốt hầu hết nằm trong tay những kẻ khủng bố. Toàn bộ các nhà máy và mỏ khí đốt mà chúng ta đang nói tới nằm ở phía bên kia sông Euphrates (phần phía bắc của Deir Ezzor), đó là Conoco, Omar, Jafra, Al-Isba và Tanak, và phần lớn các nhà máy chế biến khí đốt cũng ở đó", ông Amin Hamid - Đại diện Công ty Gas Syria trong khu vực nói, và cho biết thêm, cơ sở hạ tầng của các mỏ khí đốt này đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ông Hamid, địa bàn duy nhất ở tỉnh Deir Ezzor do quân đội Syria và các lực lượng đồng minh kiểm soát là khu vực dầu mỏ Al-Tayem. Tại đây có các trạm bơm, nhà máy chế biến dầu khí.

Ông Hamid cũng nhấn mạnh, việc giải phóng các mỏ khí ở tỉnh Deir Ezzor và tái thiết cơ sở hạ tầng sẽ cải thiện đáng kể nguồn cung cấp điện cho người dân địa phương trên cả nước.

Nhóm khủng bố IS đã giành được quyền kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt ở Deir Ezzor vào tháng 4 -2014.

Đầu tháng 9-2017, quân đội chính phủ Syria, được sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga, đã phá vỡ vòng vây của IS quanh Deir Ezzor.

Các hoạt động giải phóng thành phố khỏi tay IS hiện vẫn đang được lực lượng vũ trang Damascus tiến hành.