IS tung video "hả hê" vì "bắn rơi được máy bay Nga"

ANTĐ - Hôm 7-11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát hành video “ăn mừng” việc bắn rơi máy bay Nga tại Sinai cuối tháng 10-2015.

Trong video dài 7 phút với tựa đề “Sự hài lòng của các linh hồn khi giết chết người Nga”, IS đã tuyên bố liên kết của nhóm tại Ai Cập là Wilayat Sinai, đứng đằng sau vụ bắn rơi máy bay Nga, nhằm trả thù cho việc Moscow đã thực hiện các cuộc không kích ở Syria.

Một giọng nói tiếng Ả Rập trong video đã cho biết: “Theo ý Chúa cùng những nỗ lực mạnh mẽ của chiến binh thánh chiến ở Sinai, chúng ta đã bắn hạ một chiếc máy bay của Nga và giết chết hơn 220 người Nga. Tất cả họ đã bị giết chết, xin cảm tạ Thiên Chúa vì điều đó”.
IS tung video "hả hê" vì "bắn rơi được máy bay Nga" ảnh 1Tựa đề video "ăn mừng" của IS là “Sự hài lòng của các linh hồn khi giết chết người Nga”

Trong video, IS còn hiển thị hình ảnh các tòa nhà bị hủy hoại vì các cuộc không kích được cho là do Nga thực hiện. Một người đàn ông đứng trước đống đổ nát của các toàn nhà nói rằng: “Theo ý Chúa, chúng tôi sẽ không cho phép bạn sống trong hòa bình nếu chúng tôi không được hòa bình. Chúng tôi sẽ tấn công lại, bất kể người già hay trẻ”.

Người đàn ông giấu mặt trong video cũng khẳng định vì giận dữ trước những gì Nga đã làm ở Syria, họ đã bắn hạ máy bay 7K9268 của hãng hàng không giá rẻ Nga Kogalymavia (Metrojet) và sẽ công bố cách mà nhóm thực hiện trong thời gian phù hợp.

Trước hàng loạt video tuyên bố nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay Nga của IS cùng những thông tin kỹ thuật của chiếc Airbus 321, ông Joscelyn, một chuyên gia thuộc tạp chí Long War Journal cho biết các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng Wilayat Sinai đã đứng đằng sau thảm họa này.

“Tất cả các quan chức Mỹ đều nghĩ Wilayat Sinai chịu trách nhiệm vụ tấn công. Lý do nhóm không nói cách thực hiện vì có thể đang cố gắng để bảo vệ những kẻ trung thành với IS ở sân bay”.

IS tung video "hả hê" vì "bắn rơi được máy bay Nga" ảnh 2IS ở Ai Cập tuyên bố nhận trách nhiệm và sẽ công bố cách họ bắn rơi máy bay Nga trong thời gian phù hợp

Wilayat Sinai là một liên kết với IS ở Sinai, được biết đến như Ansar Bayt Al-Maqdis, nhóm tuyên bố trung thành với tổ chức cực đoan vào tháng 11-2014. Wilayat Sinai từng nhiều lần lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công như giết chết binh sĩ chính phủ Ai Cập, bắn tên lửa qua biên giới Ai Cập vào Israel và giết chết nhiều khách du lịch phương Tây.

Trong tháng 2, Wilayat Sinai đã bắn hạ một máy bay trực thăng của Ai Cập ở Sinai, giết chết tất cả 5 thành viên phi hành đoàn trên khoang.