IS tung bài hát bằng tiếng Hoa, nỗ lực tuyển mộ chiến binh Trung Quốc?

ANTĐ - Hai tuần sau khi hành quyết con tin người Trung Quốc, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát hành một "bản thánh ca" bằng tiếng Hoa kêu gọi người Hồi giáo cầm vũ khí chiến đấu.

Theo tờ The Wall Street Journal, tổ chức Site Intelligence Group chuyên theo dõi các hoạt động cực đoan trên mạng cho biết, bài thánh ca dài 4 phút được kênh truyền thông của IS là Al-Hayat Media Center phát hành và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter cùng các ứng dụng nhắn tin Telegram vào hôm 6-12.

Cũng giống như nhiều sản phẩm tuyên truyền khác của IS, bài thánh ca này chứa nội dung ca ngợi tư tưởng cực đoan và các phương thức hành quyết dã man của tổ chức khủng bố theo đạo luật Sharia khắc nghiệt hiện hành.

“Chúng ta là những chiến binh thánh chiến, kẻ thù phải khuất phục trước chúng ta. Ước mơ của chúng ta là được chiến đấu đến chết trên chiến trường này”, một giọng ca nam hát trong bài thánh ca đang được các tài khoản trung thành với IS chia sẻ rộng rãi.
IS tung bài hát bằng tiếng Hoa, nỗ lực tuyển mộ chiến binh Trung Quốc? ảnh 1IS tung bài hát bằng tiếng Hoa, nỗ lực tuyển mộ chiến binh Trung Quốc?

Trước bài thánh ca tuyên truyền này, các chuyên gia chống khủng bố cho rằng IS đang nỗ lực tuyển mộ binh sĩ ở Trung Quốc - quốc gia đông nhất thế giới, có thể nhắm mục tiêu vào những người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương bất ổn.

Không có gì là lạ khi IS tung bài hát tuyển dụng này hướng đến một số phần tử Hồi giáo cực đoan ở Trung Quốc, bởi trước đó trong tháng 7-2014, trùm thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố “Trung Quốc là một trong 12 vùng đất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cần được kiểm soát và nắm giữ”.

Trước đó, trong tháng 6-2015, IS đã phát hành video của một người đàn ông lớn tuổi nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định gia nhập tổ chức IS sau nhiều thập kỷ bị đàn áp tại Trung Quốc và cái chết của con trai mình ở Syria. Những cảnh quay sau đó xuất hiện nhiều chiến binh, được cho là người Duy Ngô Nhĩ, trả lời phỏng vấn về việc gia nhập IS. Video này chưa được xác minh rõ ràng.

Hôm 8-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng bà không thể bình luận về nguồn gốc đoạn ghi âm có bài hát tiếng Hoa này nhưng bà Hoa nói rằng đoạn ghi âm cho thấy “chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại” và sự cần thiết để ngăn chặn những kẻ cực đoan sử dụng Internet.

“Đối mặt với khủng bố, không quốc gia nào có thể đứng một mình mà cả cộng đồng quốc tế cần phải sát cánh bên nhau, hợp tác với nhau tấn công chống lại chủ nghĩa khủng bố” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 8-12.

Tháng trước, IS đã hành quyết con tin người Trung Quốc Fan Jinghui cùng một con tin khác công dân Na Uy. Sau vụ hành quyết này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ chiến đấu trấn áp khủng bố. Tuy nhiên, không giống Mỹ hay Nga, Trung Quốc đã không tham gia bất cứ hoạt động quân sự nào ở Syria hay Iraq – lãnh thổ hoạt động của IS ở Trung Đông.