IS từ chối bàn giao các quận phía nam Damascus cho quân đội Syria

ANTD.VN -Một nguồn tin quân sự ngày 3-4 nói với Al-Masdar News rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã từ chối rời bỏ vị trí của chúng ở phía nam Damascus, nhất quyết không bàn giao những khu vực này cho quân đội Syria.

IS từ chối bàn giao các quận phía nam Damascus cho quân đội Syria ảnh 1

Phiến quân IS ở Syria

Nguồn tin cho biết, theo thỏa thuận giữa phiến quân IS và quân chính phủ, các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan này sẽ được chuyển đến vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir Ezzor, đổi lại nhóm khủng bố sẽ phải bàn giao những khu vực mà chúng hiện đang kiểm soát ở miền nam Damascus cho quân chính phủ.

Tuy nhiên, sau một vòng đàm phán khác được tổ chức mới đây tại quận Al-Qadam, nhóm khủng bố cuối cùng lại đổi ý, từ chối lời đề nghị của quân đội Syria.

Vì IS tiếp tục từ chối đầu hàng, trong những tuần tới, lực lượng vũ trang Damascus và các đồng minh Palestine được cho là sẽ bắt đầu hoạt động quân sự của họ ở phía nam Damascus, chủ yếu nhắm tới các khu vực do IS kiểm soát, quyết giành lại những vùng lãnh thổ bị mất từ nhóm khủng bố.