IS thua trận liên tiếp ở cả Iraq và Syria

ANTĐ - Theo những báo cáo từ giới chức Iraq, cũng như quân đội Mỹ và Nga, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang phải rút lui trên khắp các mặt trận, mất quyền kiểm soát của nhiều khu vực lãnh thổ, cũng như bị gián đoạn hoạt động kinh doanh dầu mỏ và đồ cổ.

Vào hôm nay (22-12), đại diện quân đội Iraq, ông Sabah Al-Numani cho biết, họ vừa bắt đầu tấn công vào trung tâm thành phố Ramadi, nơi đã bị IS chiếm giữ từ hồi tháng 5 vừa qua.

Quân đội Iraq và Syria đang liên tiếp giành thắng lợi trước IS 

Ramadi là một thành phố quan trọng của tỉnh Anbar. Sau khi chiếm được thành phố này, IS đã thu được nhiều loại vũ khí trong căn cứ quân đội tại đây. Các thông tin tình báo của Iraq cho biết, hiện đang có khoảng 250 đến 300 tên khủng bố đang cố thủ ở trung tâm Ramadi, tuy nhiên, quân đội Iraq, vẫn dè chừng trong việc tăng cường quét sạch khủng bố tại đây do lo sợ hoạt động này sẽ làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Cách đây ít hôm, theo giới chức Mỹ, tại miền bắc tỉnh Mosul, IS đã mở cuộc tấn công đầu tiên trong vòng 5 tháng qua, tuy nhiên, nó đã nhanh chóng bị đẩy lùi bởi lực lượng quân đội người Kurd, hỗ trợ bởi không kích Mỹ. Khoảng 180 tay súng IS đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh này. Tướng Mark Odom của quân đội Mỹ cho rằng, đây có thể là một cuộc tấn công nhằm làm chậm lại quá trình tiến quân của lực lượng người Kurd trong việc chiếm lại thành phố Mosul, nơi đã nằm trong tầm kiểm soát của IS hơn một năm qua.

Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn với IS ở Syria khi với sự yểm trợ của không quân Nga và các tay súng Hezbollah, quân đội Syria, đã giải phóng phần lớn tỉnh miền bắc Latakia, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 20-12 vừa qua. Trong khi đó, vào hôm 14-12, quân đội Syria cũng vừa giải phóng toàn bộ tỉnh Aleppo khỏi tay phiến quân IS và tiêu diệt hàng trăm tên khủng bố.