IS tập trung lực lượng ở Deir ez-Zor, quyết chiến với quân đội Syria

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiều phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tập trung tại Deir ez-Zor để chuẩn bị cho trận chiến quyết định với quân đội Syria.

“Quân đội chính phủ Syria, hỗ trợ bởi không quân Nga, đang bao vây Deir ez-Zor từ 3 hướng. Đây là thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố trên đất Syria”, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Tướng Sergey Rudskoy nói trong cuộc họp báo tại Moscow.

Theo ông Rudskoy, rất nhiều lực lượng của khủng bố đang hướng về Deir ez-Zor, thậm chí cả các cánh tàn quân từ thành phố Mosul của Iraq hay lực lượng từ thành phố Raqqa.

Ngoài áp sát được Deir ez-Zor, quân đội Syria cũng đã bao vây được thị trấn Akerbat. Các chiến công liên tiếp giành được ở khu vực miền trung Syria có công lớn là nhờ lực lượng đặc nhiệm Tiger, dẫn đầu bởi tướng Suheil al-Hassan.

Khủng bố IS đang tập trung nhiều đến Deir ez-Zor

Một chiến thuật mới được quân đội Syria sử dụng đó là việc nhảy dù xuống khu vực phía sau chiến tuyến của khủng bố và tấn công bất ngờ. Điều này lần đầu được thực hiện vào hôm 11-8 ở làng El-Kder đã mang đến thắng lợi với thương vong nhỏ nhất.

Ông Rudskoy cho biết, đi cùng với quân đội Syria luôn là các đợt không kích dồn dập của máy bay Nga suốt từ đầu tháng 8 đến nay: “IS đã vỡ vụn trong khu vực này, quân đội Syria tiến công 30 – 40km/ngày, trong khi Nga tiến hành 316 trận không kích trong 5 ngày qua và thả 819 quả bom và tên lửa”.

Deir ez-Zor đã bị khủng bố IS chiếm đóng hơn 2 năm rưỡi qua, chỉ có duy nhất căn cứ không quân T4 nằm tại tỉnh này đang thuộc sự kiểm soát của quân đội Syria. Quân đội Syria đã cố gắng bao vây thành phố này từ giữa năm 2016 nhằm bóp nghẹt lực lượng khủng bố bên trong, tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến việc dân thường sống tại đây đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.