IS tấn công bằng vũ khí tự động, cố thủ trong bảo tàng

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 19-3 lên tiếng thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào các du khách nước ngoài tại Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Thủ đô Tunis của Tunisia hôm 18-3, khiến 22 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. 9 nghi can có liên quan đến vụ tấn công này đã bị bắt giữ.

Trong một đoạn băng ghi âm đăng tải trên mạng, IS tuyên bố hai phần tử vũ trang của nhóm này đã tấn công Bảo tàng Bardo bằng vũ khí tự động và lựu đạn, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công khác. Giới chức Tunisia đang xác minh đoạn băng này. 

Trong khi đó, ngày 20-3, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi thề không khoan nhượng với khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu này. Tổng thống Tunisia đã gọi vụ tấn công là “tội ác kinh hoàng”, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân.