IS nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay của Nga, đáp trả việc không kích ở Syria

ANTĐ -Dù cả phía Ai Cập và Nga loại trừ khả năng máy bay Kogalymavia của Nga bị các phần tử khủng bố bắn rơi nhưng một tuyên bố nghi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng trách nhiệm vụ việc và cho rằng đó là đòn đáp trả lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định thực hiện các cuộc không kích nhắm mục tiêu vào chiến binh IS ở Syria.

Tuyên bố trên một trang web có tên Sayna, nghi ngờ liên kết với IS cho biết rằng, “những chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã thành công trong việc bắn hạ máy bay chở khách của Nga xuống Sinai. Chiếc máy bay mang theo 224 người và tất cả họ đã bị giết dưới sự đồng ý của Allah. Đây là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất gửi đến thánh Allah, điều này cũng muốn nói rằng Nga và những đồng minh của họ sẽ không an toàn trên mảnh đất hay bầu trời của Allah”.

Một tuyên bố trên trang web nghi ngờ có liên kết với IS

Một kênh tuyên truyền khác nghi ngờ có liên kết với IS là A3'Maq cũng để dòng chữ đậm to đùng chạy trên trang “Chiến binh IS đã bắn hạ máy báy chở khách của Nga trên bầu trời thuộc quần đảo Sinai của Ai Cập” và khẳng định “hoạt động này nhằm phản ứng lại các cuộc không kích của máy bay Nga đã gây ra cái chết của hàng trăm người Hồi giáo trên lãnh thổ Syria, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em”.

Các tuyên bố bất ngờ từ các trang web nghi là của IS đang khiến cho nhiều người hoang mang, hơn nữa việc các nguồn tin này quả quyết khẳng định đây là đòn trả đũa dành cho Nga khi thực hiện không kích các mục tiêu IS ở Syria càng khiến nó có căn cứ.

Tuy nhiên giới chức trách Nga đã bác bỏ thông tin và đổ lỗi cho sự cố kỹ thuật, đồng thời cũng nhấn mạnh việc điều tra rõ nguyên nhân gây ra thảm họa. Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov cho biết: “Thông tin này không thể coi là chính xác. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp của chúng tôi ở Ai Cập và làm việc với cơ quan hàng không trong nước. Hiện tại, phía Ai Cập không hề xác nhận thông tin này”.

Những hình ảnh đầu tiên của máy bay Kogalymavia bị rơi ở hiện trường

Trong một diễn biến khác, lực lượng an ninh Ai Cập tại hiện trường cho biết, họ đã tìm thấy hộp đen máy bay và lấy ra hơn 150 thi thể khỏi đống đổ nát của máy bay, đang di dời những thi thể đầu tiên đến Cairo để xác định danh tính, tất cả các nạn nhân đều bị cháy đen. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay chứa một lương nhiên liệu rất lớn.

Báo cáo trước đó nói rằng máy bay phản lực đã giảm hơn 1.700m độ cao mỗi phút, nó mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang chạm ngưỡng độ cao hơn 9.000m. Phi công đã gửi đi tín hiệu máy bay gặp trục trặc kỹ thuật và cần hạ cánh càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên ông Adel Mahgoub, Giám đốc điều hành các hãng hàng không tại Ai Cập cho biết, máy bay đã trải qua quá trình kiểm tra kỹ càng tại sân bay Sharm el-Sheikh trước khi cất cánh. Ông cho biết các chuyên gia đã đi đến đó để xem những cảnh quay từ camera an ninh của máy bay Metrojet tại sân bay.  

Tất cả 224 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng

Chiếc Airbus A321 gặp nạn thuộc hãng hàng không Kogalymavia, hay còn gọi là Metrojet, mang số hiệu 7K9268. Phát ngôn viên của hãng, bà Oxana Golovina nói rằng phi công Valery Nemov đã có hơn 12.000 giờ bay và với 3.860 giờ điều hành những chiếc  Airbus 321.

“Máy bay của chúng tôi đã trải qua quá trình kiểm tra chặt chẽ, phi hành đoàn của chúng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm bay, vì vậy tôi không thể hiểu những gì đã gây ra vụ tai nạn”, bà Oxana Golovina nói và nhấn mạnh nguyên nhân của vụ việc không phải là do con người.

Chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất vào năm 1997 và được Metrojet điều hành năm 2012. Kể từ khi rời khỏi nhà máy Airbus nó đã bay 56.000 giờ bay và hoàn thành gần 21.000 cuộc hành trình.

Những thi thể nạn nhân đầu tiên được chuyển về Cairo

Cơ quan Giám sát Vận tải Liên bang Nga Rostransnadzor đã tìm thấy vi phạm của máy bay này trong một cuộc kiểm tra thường xuyên của hãng hàng không Kogalymavia vào tháng 3-2014 nhưng Kogalymavia đã khắc phục được vấn đề an toàn này.

Tuy nhiên, hãng tin Nhà nước Nga Sputnik cho biết, hồi đầu tuần này, phi công đã bày tỏ lo ngại về một trong những động cơ của máy bay. “Phi hành đoàn đã nhiều lần yêu cầu sự giúp đỡ vì các động cơ không khởi động trong tuần này”, Sputnik dẫn lời một nguồn tin.

Chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia, hay còn gọi là Metrojet, mang số hiệu 7K9268, đã bị rơi xuống khu vực bán đảo Sinai, Ai Cập chỉ 23 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh vào hồi 6h51’ (giờ Moscow) ngày 31-10. Chiếc máy bay đang mang theo 217 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn, có lộ trình bay từ Sharm El-Sheikh đến St. Petersburg.

Giới chức an ninh đang tích cực điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa. Dù đã loại trừ khả năng bị khủng bố tấn công và bác bỏ các tuyên bố của IS nhưng nhiều hãng hàng không khác trên thế giới như Lufthansa của Đức, Air France của Pháp đã ra tuyên bố họ sẽ không bay qua bán đảo Sinai trừ khi nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ.