IS nã pháo vào trường học ở Syria, gần 30 trẻ nhỏ thương vong

ANTĐ -Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 22-12 đã nã pháo vào một trường học ở miền đông Syria, khiến ít nhất 9 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 em khác bị thương.

Theo truyền thông nhà nước Syria ngày 22-12, những quả đạn pháo do các phần tử khủng bố bắn ra đã rơi trúng vào ngôi trường ở Hrabish, thuộc thành phố hiện do quân chính phủ kiểm soát ở miền đông Syria là Deir al - Zor, khiến 9 trẻ em thiệt mạng và khoảng 20 em khác bị thương.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở London (Anh), vốn đang cử nhiều đặc phái viên thường trú ở Syria để theo dõi các cuộc xung đột ở nước này thông báo, số người chết có thể còn có thể tiếp tục tăng lên trong mấy ngày tới. 

Sau vụ việc này, Thủ tướng Syria Wael Nader Halqi và chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ pháo kích, đồng thời lên án mạnh mẽ sự tàn bạo của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Được biết, trong nhiều tháng qua, đã có tới hàng trăm người thương vong do các vụ nã pháo hạng nặng vào Deir al-Zor của các nhóm khủng bố, bao gồm cả phiến quân IS và các nhóm vũ trang đối lập khác.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria
Các trường học ở Syria cũng thường xuyên là mục tiêu tấn công của những bọn khủng bố. Trước vụ việc này, đã có 3 trẻ em thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi IS nã pháo vào thành phố Aleppo. 

Ngày 14-12 vừa qua, hãng thông tấn quốc gia Syria SANA cho biết, các phi vụ ném bom và phóng tên lửa tấn công vào một địa điểm tập trung nhiều trường học và các khu vực khác ở ngoại ô Damascus cũng đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trong ngày hôm đó, đã có 3 dân thường Syria đã thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương trong các cuộc tấn công vào các khu dân cư ở thủ đô Damascus. Hầu hết các nạn nhân đều là học sinh trung học.

Đất nước Syria đã chìm trong nội chiến từ năm 2011 với các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ với các phe đối lập vũ trang và nhiều tổ chức cực đoan khác, trong đó có phiến quân IS và Mặt trận al-Nusra, một chi nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qeada ở Syria.