IS mở cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên trong vòng 5 tháng

ANTĐ - Theo giới chức Mỹ, lực lượng quân đội người Kurd, hỗ trợ bởi không kích Mỹ vừa đẩy lùi được một đợt tấn công có quy mô lớn nhất trong vòng 5 tháng qua của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các tay súng của IS đã phối hợp tấn công trên một vài địa điểm gần miền bắc thành phố Mosul vào hôm 16-12. Khoảng 180 tay súng IS đã thiệt mạng trong những cuộc giao tranh này.

“Đây là lần tất công lớn nhất mà IS thực hiện kể từ mùa hè năm nay và lực lượng người Kurd đã đẩy lùi được chúng”, đại diện quân đội Mỹ, ông Steve Waren nói với tờ Washington Post. 

IS vừa có cuộc tấn công lớn đầu tiên trong vòng 5 tháng nhưng 180 phần tử đã thiệt mạng

Trong khi đó, tướng quân cấp cao Mark Odom của Mỹ cho rằng, đây có thể là một cuộc tấn công nhằm làm chậm lại quá trình tiến quân của lực lượng người Kurd trong việc chiếm lại thành phố Mosul, nơi đã nằm trong tầm kiểm soát của IS hơn một năm qua.
Một trong những khu vực bị tấn công là trại lính Bashiqua, nơi hơn 100 binh sĩ Thổ Nhĩ Kì đang đóng quân. 4 lính Thổ Nhĩ Kì đã bị thương trong khi 7 chiến binh người Kurd đã thiệt mạng tại đây.
IS được cho là đã sử dụng nhiều súng máy, nhiều loại pháo, xe ôtô gắn bom và cả xe bọc thép trong đợt tấn công này.
Trong khi đó, 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua đạo luật nhằm cắt đứt nguồn tài chính của IS, trong đó kêu gọi các nước phải nỗ lực nhiều hơn trong ngăn chặn đường dây buôn lậu dầu và đồ cổ của IS, cũng như doạ trừng phạt các tổ chức và cá nhân kinh doanh với nhóm khủng bố.