IS lại bắt cóc 127 trẻ em Iraq

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc 127 trẻ em ở Mosul – thành phố lớn thứ hai của Iraq, nơi rơi vào tay IS từ tháng 6-2014.

                         Các phần tử thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng


Ông  Saeed Mamouzini, một quan chức Đảng Dân chủ người Kurd (KDP), ngày 8-9 cho biết, các vụ bắt cóc diễn ra trong vài ngày qua, nạn nhân từ 11-15 tuổi.
“Chúng đưa bọn trẻ vào các trại huấn luyện đặc biệt để đào tạo cách sử dụng vũ khí và tấn công khủng bố”. Có thông tin cho hay, cha của một trong những đứa trẻ bị bắt cóc đã giết chết 2 phiến quân IS khi cố gắng giành lại con mình.

Hồi cuối tháng 5-2015, các tay súng IS đã bắt cóc khoảng 500 trẻ em trong 2 tỉnh của Iraq và đưa bọn trẻ tới căn cứ của chúng ở Iraq và Syria để huấn luyện chiến đấu.

Còn vào tháng 7-2015, 180 trẻ ở quanh thành phố Mosul tiếp tục bị chúng bắt đi.

Mặc dù con số trẻ em tham gia chiến đấu cùng IS chưa được xác định, nhưng ước tính nhóm phiến quân này đã tuyển dụng hơn 1.100 binh lính trẻ em từ đầu năm nay.