IS hành hình 175 công nhân nhà máy xi-măng mới bắt cóc

ANTĐ -  Theo nguồn tin từ quân đội Syria,Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa hành hình 175 công nhân nhà máy xi-măng chúng mới bắt cóc ở ngoại ô Damascus. 

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, IS đã tiến hành một loạt vụ hành hình tập thể 175 công nhân vừa bị bắt cóc tại ngoại ô Damascus vào hôm 7-4.

IS đã bắt cóc hơn 300 công nhân ở một nhà máy xi măng vào hôm 7-4
Vào đầu ngày 7-4, hãng tin SANA của chính phủ Syria tiết lộ một nguồn tin từ Bộ Công ngiệp Syria cho biết, 344 công nhân của nhà máy xi-măng Al Badia ở thị trấn Dumeir, gần thủ đô Damascus bị phiến quân IS bắt cóc. Tất cả các công nhân này đều mất liên lạc với gia đình. Giới chức Syria nói chủ nhà máy xi măng cũng không thể liên lạc với họ.

Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR) cho biết, họ cũng nhận được thông tin về vụ bắt cóc nhưng không biết những người này giờ đang ở đâu.

Những vụ hành hình tập thể không còn là điều lạ đối với IS. Vụ bắt có diễn ra vào thời điểm IS đang tấn công mạnh ở miền bắc Syria vào hôm 7-4. Vào hồi đầu tuần, IS cũng vừa tấn công vào một vài khu vực do quân đội chính phủ nắm giữ ở Damascus nhằm phản ứng với việc nhóm này vừa mất kiểm soát ở một vài khu vực khác.