IS dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường và lực lượng an ninh Iraq

ANTĐ - Phóng viên hãng thông tấn Sputnik đã được phép tiếp cận một nhà kho, nơi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) chứa vũ khí hóa học được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố chống lại dân thường và các lực lượng an ninh Iraq ở tỉnh Anbar.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một sỹ quan thuộc các lực lượng tự vệ địa phương đang giới thiệu về loại hóa chất mang tên Vinyltrichlorosilane, được Liên Hợp Quốc xác định là chất độc có kí hiệu UN ID: 1305.

Vinyltrichlorosilane có tác dụng hủy hoại dần dần da, mắt và hệ hô hấp. Nó có thể gây cháy da và mù mắt. Phơi nhiễm quá lâu với hóa chất này có thể dẫn đến bị thương nặng hoặc chết.

IS dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường và lực lượng an ninh Iraq ảnh 1Kho hóa chất của IS phát hiện tại tỉnh Anbar, Iraq
"Các tay súng khủng bố IS nhồi hóa chất này vào mìn và tên lửa để tấn công dân thường và các lực lượng an ninh. Hóa chất này có thể gây ngạt thở nếu hít vào", viên sỹ quan này cho biết chi tiết.

Các lực lượng tự vệ địa phương đã phát hiện nhà kho này tại một khu công nghiệp ở phía tây thành phố Ramadi. Thủ phủ của tỉnh Anbar đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng khủng bố IS trong hơn 6 tháng qua.

"Số hóa chất này được cất giữ trong các túi, cũng như các can nhựa, nhưng tôi không thể mở chúng, bởi vì tôi không có mặt nạ và găng tay. Quay phim các hộp này… hãy cẩn thận, hóa chất này cay sè. Đây là thứ mà IS đang sử dụng để tấn công thường dân và các lực lượng an ninh Iraq", viên sỹ quan thuộc trung đoàn số 5 của lực lượng tự vệ ở tỉnh Anbar cho biết.

Kho hóa chất của IS phát hiện tại tỉnh Anbar, Iraq
Đoạn video cho thấy, một số hộp nhựa, được phát hiện tại nhà kho, đã rỗng, trong khi 40 hộp khác vẫn được niêm phong.

Các lực lượng an ninh Iraq đã vận chuyển một số vũ khí hóa học này tới một khu vực an toàn, một nguồn tin giấu tên cho biết. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa và không ai được phép đi vào trong nhà kho.

Kho hóa chất của IS phát hiện tại tỉnh Anbar, Iraq