IS đánh bom xe làm hơn 100 người thiệt mạng ở Iraq

ANTĐ - Số người chết trong một vụ nổ bom xe ở một khu chợ đông đúc miền đông bắc Baghdad đã lên con số 100 người, bao gồm cả trẻ nhỏ, Reuters đưa tin. Hiện Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng, nhận trách nhiệm về hành động khủng bố này.

Cảnh sát trưởng  Ahmed al-Tamimi đã gọi vụ việc này là thảm hoạ và cho biết, một vài người còn đang sử dụng rổ rau để thu lượm các phần cơ thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 80 người cũng vừa bị giết hại ở Khan Bani Saad, cách Baghdad khoảng 30km.

Số người chết có thể tăng lên do nhiều nạn nhân vẫn nằm trong đống đổ nát 

Tài khoảng Twitter có liên quan tới IS cho biết vụ tấn công này nhằm đến những “kẻ ngoại tộc”, ám chỉ đến việc những người Hồi giáo dòng Shiite và đây như một sự trả thù cho những chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đã thiệt mạng ở thị trấn Hawija.
IS cũng cho biết, vụ tấn công bom xe này có chứa tới 3 tấn thuốc nổ. Vụ nổ đã làm hư hại các toà nhà xung quanh và nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thời gian xảy ra vụ nổ vào đúng thời điểm người Hồi giáo đang ăn mừng kì nghỉ Eid-al-Fitr, tổ chức nhằm chấm dứt tháng Ramadan.
Các sĩ quan cảnh sát cho biết, đội cứu hộ vẫn đang thu gom xác chết dưới đống đổ nát và số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng thêm. Chính quyền tỉnh Diyala đã tuyên bố để tang 3 ngày và đóng cửa các địa điểm công cộng vì lí do an ninh.

IS hiện đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ ở Iraq và Syria, bao gồm thành phố lớn thứ 2 tại Iraq là Mosul. Những bản báo cáo gần nhất từ Tổ chức Giám sát quyền con người Syria cho biết, nhóm khủng bố đã sử dụng vũ khí hoá học khi tấn công vào một ngôi làng của người Kurd hồi cuối tháng 6. Thông tin về việc IS bắt đầu sử dụng các chất độc như khí gas trong chiến đấu bắt đầu từ khi những phần tử khủng bố này chiếm được nhiều nhà máy hoá học vào hồi tháng 6 năm ngoái.