IS cử nhiều kẻ đánh bom liều chết đến hội nghị ASEAN?

ANTĐ - Một bản báo cáo nội bộ lên lực lượng cảnh sát Malaysia vừa cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể đã phối hợp với mạng lưới khủng bố trong khu vực và cử các kẻ đánh bom liều chết đến Kuala Lumpur, nơi chuẩn bị diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào ngày 21 và 22-11.

Sau khi bản báo cáo này bị lộ ra trên mạng, chỉ huy cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar đã thừa nhận có một vài thông tin tình báo về nguy cơ khủng bố tại Malaysia nhưng cảnh sát "đang chờ xác nhận lại chính xác thông tin này”.

Có thể IS đã cử các kẻ đánh bom liều chết đến Malaysia

Trang tin Malaysiakini cho biết, các lãnh đạo của IS có thể đã có cuộc gặp mặt với đại diện của nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines, và bàn về kề hoạch cử các tên đánh bom liều chết đến thành phố Sabah và thủ đô Kuala Lumpur trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27.

Trong đợt truy quét khủng bố chuẩn bị cho hội nghị, cảnh sát Malaysia đã bắt 5 người vì nghi ngờ dính líu đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và một mạng lưới khủng bố trong khu vực. 

Chỉ huy lực lượng vũ trang Malaysia, ông Zulkifeli Mohd Zin cho biết, 2.000 binh lính đã được triển khai đến các cứ điểm quan trọng ở Kuala Lumpur, trong khi 2.500 binh lính khác cũng trong tình trạng dự bị.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur trong hai ngày 21 và 22-11 với sự góp mặt của đại diện 18 nước, gồm 10 nước  ASEAN và Mỹ, Nga, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Triều Tiên.