IS bổ nhiệm "Bộ trưởng Chiến tranh" mới

ANTD.VN - Theo hãng tin Fars, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bổ nhiệm “Bộ trưởng Chiến tranh” mới thay cho tên Abu Omar al-Shishani mới bị tiêu diệt hồi tháng 7. 

Hãng tin Fars trích dẫn nguồn tin từ Iraq cho biết, “Bộ trưởng Chiến tranh” mới là một chỉ huy quân đội dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

“Trong cuộc họp được tổ chức tại ngoại ô tỉnh Anbar, lãnh đạo IS đã chọn Yaseen al-Muadhidi (Abu Taha) làm tân Bộ trưởng chiến tranh”, một chỉ huy cấp cao của Các lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) ở Iraq tiết lộ.

Abu Taha sẽ thay al-Shishani làm "Bộ trưởng Chiến tranh" của IS

Abu Taha là một trong những chỉ huy cao nhất trong hàng ngũ IS và đã gia nhập tổ chức này được 5 năm. Abu Tahe từng là một cựu chỉ huy của quân đội Iraq và rất được trọng dụng bởi cố Tổng thống Saddam Hussein. Abu Taha được phong quân hàm trung tướng năm 2003, tuy nhiên, quân đội Iraq cũ đã bị giải thể sau sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein.

Trong thời gian vừa qua, Mỹ liên tiếp tiêu diệt được các lãnh đạo cấp cao của IS ở Iraq và Syria, trong đó gần nhất là Suleiman Abd Shabib al-Jabouri - "thành viên hội đồng chiến tranh" IS, Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli - chỉ huy số quyền lực thứ 2 của IS và Omar al-Shishani - "bộ trưởng chiến tranh" IS.