IS bị cáo buộc tấn công đoàn xe quân sự Mỹ ở đông Syria

ANTD.VN -Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị cáo buộc tấn công một đoàn xe vận tải quân sự của Mỹ ở miền đông Syria hôm mùng 4-7.

IS bị cáo buộc tấn công đoàn xe quân sự Mỹ ở đông Syria ảnh 1

Phiến quân IS

Theo một báo cáo từ các nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập và Liveuamap, đoàn xe quân sự của Mỹ đang đi qua miền bắc Deir Ezzor, thì một vài quả bom bên đường phát nổ gần một nghĩa trang ở thị trấn Al-Namiliyah.

Vụ nổ đã làm cho một chiếc xe quân sự của Mỹ bị hư hại và một vài binh sĩ bị thương.

Liveuamap nói rằng, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và giết chết hai binh sĩ Mỹ.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận vụ việc này.

Một loạt các vụ đụng độ đã xảy ra ngay sau vụ nổ, và kéo dài chưa đầy 30 phút trước khi những kẻ khủng bố IS chạy trốn khỏi khu vực.

IS là nhóm chuyên gài bom bên đường ở một số vùng của đất nước Syria, điển hình là tỉnh Idlib.