IS âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Âu

ANTĐ - Đây là cảnh báo của ông Rob Wainwright, Giám đốc  Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) tại buổi họp báo ở trụ sở chính của tổ chức này tại The Hague (Hà Lan) hôm 25-1. 

IS âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Âu ảnh 1Binh sĩ Pháp tuần tra trên đường phố Paris 

“Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát triển năng lực tấn công kiểu mới để thực hiện chiến dịch tấn công khủng bố quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu, với sự tập trung đặc biệt tại châu Âu”, ông Wainwright nói. Theo người đứng đầu Europol, IS có “sự sẵn sàng và năng lực thực hiện các vụ tấn công tiếp theo ở châu Âu và tất nhiên nhà chức trách tất cả các nước đang nỗ lực để ngăn chặn việc đó xảy ra”. 

Buổi họp báo trên nhằm công bố báo cáo của Europol về những thay đổi trong chiến thuật hoạt động của nhóm khủng bố này. “Cả hai vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 và vụ đánh bom máy bay chở khách của Nga vào tháng 10-2015 cho thấy có sự thay đổi trong chiến lược của IS hướng đến cấp độ toàn cầu”, báo cáo cho biết và nêu rõ, các vụ tấn công sẽ chủ yếu nhắm đến “các mục tiêu mềm”.

Cũng theo báo cáo trên, để thực hiện những kế hoạch khủng bố này, IS đã phát triển khả năng “chỉ huy hành động từ bên ngoài” để có thể dàn dựng “các vụ tấn công kiểu lực lượng đặc nhiệm”. Tuy nhiên, Europol đã giảm nhẹ những lo ngại rằng IS đang sử dụng dòng người di cư đến châu Âu để xâm nhập vào Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nhấn mạnh không có “bằng chứng cụ thể” chứng tỏ những kẻ khủng bố đang lợi dụng dòng người di cư “một cách có hệ thống”. 

Sự gia tăng các hoạt động khủng bố tại châu Âu đã trở thành mối quan tâm chính của Europol với việc cơ quan này vừa thành lập trung tâm chống khủng bố ở The Hague. Theo người đứng đầu Europol, cơ quan này đang theo dõi và thu thập thông tin về những công dân châu Âu gia nhập tổ chức cực đoan này ở Trung Đông.