Ireland chính thức chấp nhận hôn nhân đồng tính sau trưng cầu dân ý

ANTĐ - Sau khi kiểm tra tất cả số phiếu, Ireland đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng tính dựa theo kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý.

Kết quả từ mọi địa điểm kiếm phiếu đã được thông báo. Ireland đã thông qua luật kết hôn đồng tính với 62,1% người đồng ý và 37,9% người không đồng ý, hay số phiếu tương ứng lần lượt là 1.201.607 và 734.300.

62% người dân Ireland đã bỏ phiếu thuận cho luật chấp nhận hôn nhân đồng tính

Trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, truyền thông trong nước và nhiều bộ trưởng đã dự đoán rằng điều luật cho phép hôn nhân đồng tính sẽ được chấp thuận.

Ireland đã tiếp bước một vài nước Tây Âu khác như Anh, Pháp và Tây Ban Nha trong việc cho phép hôn nhân đồng tính, điều cũng là hợp pháp tại Nam Phi, Brazil, Canada và một số bang của Mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn là điều cấm kị hoặc bất hợp pháp tại một số vùng của châu Phi và châu Á.

Dự luật trên được ủng hộ bởi tất cả các đảng phái chính trị, trong đó nhiều nhất là tầng lớp lao động trung lưu, sau đó đến những người nổi tiếng, tất cả đều mong muốn tạo ra sự thay đổi ở một đất nước được cho là có đường lối “bảo thủ” nhất khu vực Tây Âu. Vào năm 1993, chỉ có 1/3 người dân Ireland ủng hộ việc này.

Giáo hội Thiên chúa đã vận động chiến dịch nhằm không thông qua dự luật này và khẳng định rằng hôn nhân nên chỉ bao gồm một người phụ nữ và một người đàn ông, điều được nhiều người cao tuổi và dân cư ở các khu vực nông thôn ủng hộ. Tuy nhiên, vào hôm 23-5, ông David Quinn, ở Học viện Thiên chúa giáo Iona đã đăng tài lời chúc mừng lên Twitter với nội dung: “Chúc mừng phe ủng hộ. Tốt lắm”.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng viết lời chúng mừng lên trang Twitter cá nhân: “Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ cho bình đẳng ở Ireland”.