Iraq tuyên bố bắt sống "phó tướng" của tổ chức khủng bố IS

ANTD.VN - Lực lượng an ninh Iraq tuyên bố đã bắt giữ một phó thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Kirkuk ở miền Bắc Iraq.

Lực lượng cảnh sát Iraq

“Theo thông tin của chúng tôi, lực lượng cảnh sát ở Hawijah thuộc tỉnh Kirkuk có thể đã bắt giữ tên khủng bố Abu Khaldoun bên trong một căn hộ ở khu vực Wahad Izhar. Hắn ta giả danh là Sha’alan ‘Obeid”, lực lượng an ninh Iraq nói.

“Tên tội phạm này là “phó tướng” của trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi và trước đây được gọi là “tiểu vương” ở tỉnh Salaheddine”, lực lượng an ninh Iraq cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 27-10-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi sau khi tên này kích nổ đai bom tự sát trong một chiến dịch đột kích của đặc nhiệm Mỹ ở tỉnh Idlib của Syria.

Tổng thống Trump lưu ý rằng, Baghdadi đã được xác định nhanh chóng và chính xác. Sau đó, ông Trump cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác vì đã giúp xác định nơi ẩn náu của trùm khủng bố này.