Iraq tiêu diệt 8 chỉ huy IS, đẩy mạnh tái chiếm Ramadi

ANTĐ -Reuters dẫn nguồn tin từ truyền hình nhà nước Iraq hôm 24-12 cho biết, ít nhất 8 chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong những cuộc không kích của Lực lượng không quân Iraq.

Theo đó, trong một tuyên bố của quân đội Iraq, các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân nước này đã không kích tại thành phố Hawija và một số khu vực thuộc tỉnh Anbar, khiến hàng chục kẻ khủng bố, trong đó có 8 chỉ huy cấp cao của IS bị thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được nêu rõ.

Hawija là một thành phố thuộc tỉnh Kirkuk, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 210 km về phía bắc. Thành phố có nhiều mỏ dầu này đã được IS biến thành một căn cứ vững chắc để tạo thế "ỷ dốc" với thành phố Mosul cũng đang bị nhóm khủng bố này kiểm soát.

Ngày 22-12, sau cuộc tổng tấn công, lực lượng chống khủng bố Iraq đã vào trung tâm Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar và đã tái chiếm được ba quận al-Bakr, Dhubbat, Aramel từ tay các phiến quân Nhà nước Hồi giáo và tiếp tục truy kích chúng ở khu vực trung tâm thành phố.

Xe tăng quân đội thuộc lữ đoàn tăng thiết giáp số 2 của quân đội Iraq

Các lực lượng chính phủ đã tiêu diệt hàng trăm chiến binh IS kể từ ngày 22-12 và đang tập trung bao vây quận cuối cùng do IS nắm giữ ở trung tâm Ramadi. Nếu giành lại được thành phố này, đây sẽ là thành phố lớn thứ hai sau Tikrit được giành lại từ tay IS.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 22-12, phát ngôn viên Lực lượng chống khủng bố của Iraq Sabah al-Noman khẳng định rằng, thành phố trên sẽ được giải phóng trong vòng 72 giờ tới.

Tuy nhiên trong các ngày tiếp theo, các lực lượng vũ trang và bán vũ trang của Iraq không đạt được tiến bộ nào đáng kể vì còn bận rộn củng cố vị trí đã tái chiếm được và tháo gỡ các thiết bị nổ còn sót lại của IS.

Binh sỹ Iraq giao tranh ác liệt với phiến quân IS

Được biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã đánh chiếm và kiểm soát thành phố trọng điểm Ramadi, thuộc tỉnh Anbar từ tay quân chính phủ Iraq, suốt từ hôm 17-5-2015 đến nay. 

Ngoài ra, chúng cũng đang nắm quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq thuộc tỉnh Nineveh, cùng với thành phố Falluja thuộc tỉnh Anbar, nằm giữa Ramadi và thủ đô Baghdad. 

Do đó, nếu quân chính phủ Iraq tái chiếm được Ramadi sẽ như một cú hích tâm lý rất lớn, sau khi bị IS chiếm đến gần 1/3 lãnh thổ, đồng thời đánh dấu sự thành công bước đầu trong kế hoạch tổng phản công của lực lượng vũ trang nước này đối với IS.