Iraq sẽ "làm to chuyện" nếu đúng Thổ Nhĩ Kì mua dầu từ IS

ANTĐ - Theo người đại diện Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Naseer Nuri, nước này sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc Thổ Nhĩ Kì mua dầu lậu từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Chúng tôi sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập uỷ ban điều tra việc buôn lậu dầu của IS. Đây là điều được quy định rõ trong nghị quyết về việc ngăn chặn hành vi kinh doanh dầu với IS. Tất cả cá nhân, tổ chức và quốc gia nào có hành động trên đều được cho là vi phạm các tội ác hình sự”, ông Jihad cho hay.

Iraq kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ Thổ Nhĩ Kì mua dầu từ IS  

Trước đó, người đại diện Bộ Quốc phòng Iraq cũng khẳng định rằng, họ không ngần ngại vận động các cuộc phản đối ở Liên Hợp Quốc cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác nếu xác định được bằng chứng Thổ Nhĩ Kì buôn dầu với IS là chính xác.

Bộ Quốc phòng Nga vừa cung cấp các bằng chứng bao gồm ảnh vào video vệ tinh ghi lại việc các xe bồn chở dầu lậu của IS đi đến 3 địa điểm khác nhau ở Thổ Nhĩ Kì. Trong đó, con đường phía tây sẽ đi đến các cảng biển ở Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, con đường phía bắc sẽ đến với nhà máy lọc dầu Batman và con đường phía đông sẽ đến với một căn cứ trung chuyển lớn thị trấn Cizre.

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc, nhiều lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kì, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và gia đình của ông, đều tham gia vào các hoạt động mua bán dầu trái phép với IS.

Trong 2 tháng vừa qua, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 32 cơ sở sản xuất, 11 nhà máy lọc dầu, 23 trạm bơm dầu và 1.080 xe tải chở dầu của IS. Thu nhập của IS cũng được cho là đã giảm xuống từ khoảng 3 triệu USD xuống còn khoảng 1,5 triệu USD một ngày.