Iraq sẽ giải phóng Mosul khỏi IS, không cần Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ

ANTĐ - Phát ngôn viên quân đội Iraq ngày 26-12 tuyên bố rằng, Baghdad không cần sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ trong các chiến dịch giải phóng Mosul, khu vực đang bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng trái phép.

Quân đội Iraq tịch thu vũ khí của IS sau các cuộc tấn công

Tuyên bố trên của quân đội Iraq được đưa ra khi nói về các chiến dịch phản công tổ chức khủng bố IS ở khu vực miền bắc nước này, đồng thời Baghdad khẳng định lập trường rõ ràng là, Iraq không cần quân đội Thổ Nhĩ Kỳ “nhúng tay” vào cuộc chiến trên lãnh thổ của họ.

Thiếu tướng Yahya Rasul, phát ngôn viên quân đội Iraq tuyên bố, nước này sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào đưa quân đội xâm nhập lãnh thổ nước này, để giải phóng khu vực Mosul từ tay các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Được biết, hồi  đầu tháng 12-2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 150 quân và 25 xe tăng đến miền bắc Iraq với lí do là giúp huấn luyện lực lượng dân quân người Kurd Iraq (Peshmerga) giải phóng Mosul, thành phố bị IS chiếm đóng từ tháng 6-2014. Tuy nhiên, chính quyền Baghdad cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã tự ý đưa quân đến lãnh thổ nước này mà không được sự ủy nhiệm của Iraq. Baghdad đã gọi đây là một “hành động thù địch” và xâm phạm trắng trợn lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.

Chính quyền Baghdad từng nhiều lần trực tiếp yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đề nghị Liên Hiệp Quốc và Mỹ-NATO gây sức ép buộc chính quyền Erdogan phải rút toàn bộ quân đội ra khỏi đất nước này.
Đồng thời, chính quyền Iraq cũng cảnh báo, nếu an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước vẫn tiếp tục bị xâm hại, Baghdad sẽ sử dụng mọi phương thức hợp pháp để đáp trả hành động "xâm lược" này một cách thích đáng.