Iraq phát hiện nhiều mộ tập thể chôn các tay súng IS

ANTĐ - Ngày 21-10, quân đội Iraq đã phát hiện 19 ngôi mộ tập thể chôn xác của 365 tay súng thuộc lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, nằm rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau trong thị trấn Baiji, cách Thủ đô Baghdad khoảng 200km về phía Bắc.

Iraq phát hiện nhiều mộ tập thể chôn các tay súng IS ảnh 1Một hố chôn tập thể các tay súng IS ở Tikrit, tháng 4-2015

Tuy nhiên, một sĩ quan quân đội Iraq đã xác nhận về việc phát hiện mộ tập thể, nhưng không thể nói rõ chính xác số lượng thi thể trong các ngôi mộ này cũng như  một số thi thể khác cũng được phát hiện ở khu vực giáp ranh với thị trấn Baiji. Ngoài ra, lực lượng an ninh Iraq cũng chưa xác định được những thi thể này được chôn ở đây vào thời gian nào. 

Trong diễn biến khác, lực lượng  Nhà nước Hồi giáo  tự xưng ở Syria đã buộc chất nổ vào bóng bay rồi thả lên trời nhằm chống lại các chiến đấu cơ của Nga đang tiến hành không kích các phần tử khủng bố trên không phận của Syria. Điều này được các chiến binh IS cho là “giải pháp an toàn” đối với IS vào thời điểm này. Khu vực thả “bom bóng bay” được xác định là tại thành phố Idlib, tỉnh Idblib.