Iraq: Nổ thùng đạn tại thủ đô Baghdad làm 18 người chết

ANTD.VN -Ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong một vụ nổ ở quận Sadr City của Baghdad hôm 6-6, một nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết.

Hiện trường vụ nổ

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc xe bị phá hủy, nhiều ngôi nhà đổ sụp và nhiều người dân than khóc tìm kiếm người thân trong đống đổ nát.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn, vụ nổ phát ra từ một thùng đạn, hiện lực lượng an ninh đang mở cuộc điều tra.

Đạn được cất giữ trong một thánh đường Hồi giáo và vụ nổ xảy ra trong quá trình chuyển thùng đạn vào một chiếc xe đậu gần đó, nguồn tin cảnh sát cho biết.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iraq dẫn lời một quan chức Iraq mô tả vụ nổ là "một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào dân thường", đã gây ra thương vong.

Các nhà chức trách đã không đưa ra lời giải thích về sự khác biệt giữa hai phát biểu.

Sadr City là một thành trì của giáo sĩ  Moqtada al-Sadr, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12-5 vừa qua. Quốc hội đã ra lệnh kiểm lại toàn bộ phiếu bầu vào hôm 6-6

Tháng trước, hai quả bom tự chế đã phát nổ tại trụ sở của Đảng Cộng sản Iraq, thuộc một phần của khối Sadr.