Iraq: IS giết chết một bà mẹ mang thai, bắt giữ 4 đứa con của bà

ANTĐ -Những kẻ khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết chết một người phụ nữ mang thai, và bắt giữ 4 đứa con của bà, khi họ đang cố chạy trốn khỏi một ngôi làng gần thành phố Mosul, Iraq hôm mùng 2-8.

Iraq: IS giết chết một bà mẹ mang thai, bắt giữ 4 đứa con của bà ảnh 1

IS giết chết một phụ nữ mang thai, bắt giữ 4 trẻ nhỏ gần Mosul

Những người chứng kiến kể lại rằng, người mẹ mang thai và 4 đứa con đang chạy trốn khỏi ngôi làng al-Marir để đến thành phố Mosul, phía nam Iraq, về phía những khu vực hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và lực lượng an ninh Iraq ở căn cứ quân sự Al-Qayara, thì bị phiến quân IS chặn lại.

Theo các nguồn tin, những kẻ khủng bố sau đó đã đưa bọn trẻ đến một ngôi làng dưới sự kiểm soát của chúng. Hiện chưa có thêm thông tin về số phận của những em bé này, còn mẹ các bé đã bị IS giết chết.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 1-8-2016, nhiều nhân chứng nói rằng, các tay súng cực đoan đã trải qua một đêm đầy hoảng sợ, sau khi lực lượng không quân Iraq tấn công gần 20 căn cứ quân sự và các vị trí của IS tại thành phố Mosul hôm 31-7.

Các nhân chứng cũng cho biết, một số lượng lớn những kẻ khủng bố đã phải rời bỏ nhà cửa của chúng ở Mosul, sau các cuộc không kích của quân đội Iraq.

Cũng trong ngày mùng 1-8, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obeidi cho biết, các nhà lãnh đạo cấp cao IS bắt đầu rời khỏi Mosul giữa lúc lực lượng quân đội tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để tiêu diệt những kẻ khủng bố ở tỉnh Nineveh.

"Các chỉ huy IS cùng với các thành viên gia đình chúng đang chạy đến lãnh thổ Syria giữa lúc diễn ra một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng tỉnh Nineveh từ những kẻ khủng bố. Một số kẻ đứng đầu IS đã cố vào khu vực người Kurd ở Iraq", Bộ trưởng quốc phòng Iraq Khaled Obeidi nói, và cho biết thêm, ông đã nhận được thông tin này từ các cơ quan tình báo.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, có dân số khoảng 500.000 người, đã bị rơi vào tay IS vào năm 2014.

Các lực lượng vũ trang Iraq được sự hỗ trợ của các chiến binh Peshmerga người Kurd đang tiến hành các hoạt động ở thành phố cổ Nineveh để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Mosul, nhằm giải phóng thành phố này khỏi bọn khủng bố IS, FNA báo cáo.