Iraq cấm phiến quân người Kurd

(ANTĐ) - Iraq cho biết là sẽ đóng cửa văn phòng đại diện nhóm phiến quân của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và sẽ "không cho phép nhóm này được hoạt động trên đất Iraq".

Iraq cấm phiến quân người Kurd

(ANTĐ) - Iraq cho biết là sẽ đóng cửa văn phòng đại diện nhóm phiến quân của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và sẽ "không cho phép nhóm này được hoạt động trên đất Iraq".

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cuộc đột nhập vào Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cuộc đột nhập vào Iraq

Thủ tướng Nouri Maliki nói rằng ông cũng sẽ "làm việc để hạn chế các hoạt động khủng bố đang đe dọa đến an ninh của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ".

PKK đã bị cáo buộc là đã tung ra một số vụ đột kích chết người bên trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuần vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng sự hiện diện quân sự ở vùng biên giới với Iraq, triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tại đó, trong khi các phần tử nổi dậy PKK đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phải chịu sức ép từ dân chúng và quân đội đòi phải dùng biện pháp quân sự với PKK, sau khi Quốc hội chấp thuận cho mở các cuộc hành quân ngang qua biên giới.

Hàng chục nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường kêu gọi chính phủ ra lệnh tấn công trả đũa PKK

Phát biểu tại Baghdad sau khi hội kiến Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ali Babacan, Thủ tướng Iraq Maliki nói rằng :"PKK là một tổ chức khủng bố và chúng tôi đã quyết định đóng cửa văn phòng đại diện của họ và không cho phép họ được hoạt động trên đất Iraq".

Liên Thanh

Theo BBc, AFP