Iran vượt hạn mức nồng độ uranium trong thỏa thuận hạt nhân

ANTD.VN - Iran vừa tuyên bố sẽ nhanh chóng tăng nồng độ làm giàu uranium vượt qua mức hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân 2015 nhằm phản ứng với những áp lực tái áp đặt các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Cố vấn Ali Akbar Velayati của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết nước này đã nâng nồng độ làm giàu uranium lên 5% vào ngày 7-7, vượt mức 3,67 % trong thỏa thuận năm 2015 để phục vụ cho lò phản ứng Bushehr và đây hoàn toàn là vị mục đích hòa bình.

Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran, hoạt động nhờ nhiên liệu do Nga cung cấp dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Cố vấn Ali Akbar Velayati của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Ngoài ra, ông Velayati cũng nhấn mạnh, Iran sẽ liên tiếp ngừng thực hiện các cam kết khác trong thỏa thuận hạt nhân theo từng giai đoạn 60 ngày cho tới khi các quốc gia phương Tây giữ đúng cam kết giúp Iran đối phó với các lệnh cấm vận của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành động này là việc làm nguy hiểm và kêu gọi châu Âu theo Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Uranium được làm giàu tới mức độ 3,67% được xem là phù hợp để sản xuất điện hạt nhân và đến 90% thì có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân.

Iran được cho là đang có 19.000 máy li tâm và có thể nâng nồng độ làm giàu uramium lên mức 90% trong vòng 1 năm.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã khẳng định mọi sự vi phạm cam kết của nước này đối với thỏa thuận hạt nhân đều có thể đảo ngược nếu các quốc gia châu Âu tuân thủ đúng yêu cầu của Tehran.

Hiện Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang kêu gọi các bên liên quan trở lại bàn đàm phán trong ngày 15-7.