Iran "thẳng tay" xử tử điệp viên thuộc mạng lưới gián điệp của CIA

ANTD.VN - Iran tuyên bố đã truy phá một mạng lưới gián điệp do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau “giật dây”. Số lượng đối tượng bị bắt là 17 người và một số người sẽ bị Iran kết án tử hình.

Ngày 22-7, theo các phương tiện truyền thông Iran đưa tin, Bộ Tình báo nước này đã phát hiện một mạng lưới gián điệp của Cơ quan Tình Báo Trung ương Mỹ (CIA) và bắt 17 đối tượng liên quan. Một số trong các gián điệp sẽ bị Iran kết án tử hình và số còn lại bị kết án tù dài hạn.

Theo báo cáo cho biết, những gián điệp này làm việc với tư cách là nhà thầu tư nhân trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế, hạt nhân, cơ sở hạ tầng và an ninh mạng... Họ thu thập các thông tin mật từ đó.

Một số gián điệp bị nghi ngờ được nhân viên CIA “tuyển dụng”  trong quá trình xin thị thực Mỹ. Những người khác lại được “chiêu mộ” thông qua các sự kiện khoa học ở các nước châu Âu, châu Phi và châu Á.

Hình ảnh một cuộc xử tử phạm nhân ở Iran – (Nguồn: ISNA)

Tehran không cho biết thời gian chính xác mạng lưới gián điệp này bị lộ, nhưng Bộ Tình báo nước này cho biết rằng, các vụ truy phá được thực hiện xuyên suốt năm dương lịch của người Iran, kết thúc vào tháng 3-2019.

Được biết, các gián điệp cũng được trang bị các thiết bị liên lạc tiên tiến nhất để trao đổi thông tin tình báo với CIA.

Năm 2018, sự căng thẳng kéo dài giữa Iran và Mỹ bắt đầu leo thang sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thoản thuận hạt nhân (JCPOA) được ký kết năm 2015. Cùng với đó, Washington cũng khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế chặt chẽ hơn đối với Tehran. Đáp trả lại động thái này, Iran tuyên bố ngừng tuân thủ một số cam kết trong JCPOA và cho rằng các nước châu Âu cùng tham gia thỏa thuận đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ thương mại song phương với Iran để tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Không dừng lại ở đó, căng thẳng lên đến đỉnh điểm hồi tháng 5 khi Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự đến Trung Đông. Vào tháng 6, Iran bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Hải quân Mỹ với cáo buộc chiếc máy bay này đã xâm phạm không phận Iran. Hôm 20-7 vừa qua, Nhà Trắng đã úp mở tung bằng chứng bắn hạ máy bay do thám của Iran.