- [ẢNH] "Tội đồ" vừa khiến Mỹ mất 4 tiêm kích hạm cực mạnh ngay tại cửa ngõ Iran
- [ẢNH] Tiêm kích hạm mạnh nhất của Mỹ chưa kịp đánh Iran đã bị trọng thương
- Hy Lạp chưa nhận được yêu cầu bắt tàu chở dầu Iran từ Mỹ
Trong nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị giảm nhẹ trừng phạt với Iran hoặc cung cấp một cơ chế đền bù hợp lý nhằm giúp người dân nước này có cuộc sống tốt đẹp hơn để đổi lại sự tuân thủ toàn bộ của quốc gia này đối với thỏa thuận hạt nhân.
Phát biểu trong chuyến công du Na Uy vào hôm 22-8, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, ông mong chờ một cuộc thảo luận nghiêm túc với Tổng thống Macron về vấn đề này: “Đã có những đề xuất, cả của Pháp và Iran. Chúng tôi sẽ thảo luận về nó vào ngày mai”.
Iran đồng ý thảo luận với Pháp về điều kiện cứu vãn thỏa thuận hạt nhân
Ngoài ra, ông Zarif cũng chỉ trích sứ mệnh an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu nhằm tạo ra sự hiện diện lớn hơn ở vùng Vịnh là hành động đe dọa tới Iran, tuy nhiên, vẫn nhấn mạnh rằng, Tehran không mong muốn một cuộc chiến tranh diễn ra tại vùng Vịnh.
Cùng lúc đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tham dự buổi lễ ra mắt hệ thống tên lửa phòng không Bavar 373 do Tehran tự phát triển và khẳng định là có tầm bắn đánh chặn mục tiêu lên tới 200km.
Tehran đã từng bắn hạ một máy bay không người lái do thám của Mỹ bằng tên lửa đất đối không vào hồi tháng 6 vừa qua. Iran cáo buộc chiếc máy bay đã xâm phạm lãnh thổ nước này, tuy nhiên, Mỹ lại phản bác rằng nó vẫn hoạt động trong không phận quốc tế.