Iran: Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Mỹ đang tự cô lập mình

ANTD.VN - Trả lời báo giới ngày 16-5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi nước cờ đầu tiên nhưng lại tính toán sai lầm nước thứ hai. Tổng thống Iran cho rằng chính Mỹ đang tự cô lập mình. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani 

Ông Rouhani nói, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút đi, nhưng Iran đã từ chối theo kế hoạch đó.

Theo Tổng thống Rouhani, các cuộc thảo luận về việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt được tiến triển.

Trước đó một ngày, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran và những nhân vật khác, cáo buộc họ tham gia tài trợ cho nhóm Hồi giáo Hezbollah.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gọi hành động của Mỹ là biểu hiện cho sự yếu kém. Ông Zarif nói rằng khi phần còn lại của thế giới không nghĩ giống như Mỹ, thì Mỹ phản ứng lại một cách giận dữ.