Iran: Hoạt động quân sự không phải là giải pháp mang lại hòa bình cho Syria

ANTD.VN -Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Syria vào tháng 3-2011, Iran đã luôn tin một điều rằng, hoạt động quân sự không phải là giải pháp mang lại hòa bình cho quốc gia Ả Rập, chính người dân nước này phải tự quyết định tương lai đất nước họ.

Iran: Hoạt động quân sự không phải là giải pháp mang lại hòa bình cho Syria  ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Arab và châu Phi Hossein Jaberi Ansari

Trong một buổi phỏng vấn với IRIB ngày 26-9, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Arab và châu Phi Hossein Jaberi Ansari nói: "Cuộc khủng hoảng ở Syria đã bước sang năm thứ năm, một trong những lý do đằng sau tiến trình hòa bình chậm chạp đó là, một số nước cho rằng, họ có giải pháp quân sự, song Iran, ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột đã tin rằng, một giải pháp quân sự sẽ không đem lại lợi ích gì, không có con đường nào mang lại hòa bình cho Syria, ngoại trừ chính sự lựa chọn bởi người dân nước này".

"Một số quốc gia phải chịu trách nhiệm trong việc biến cuộc khủng hoảng ở Syria thành một vấn đề đa phương. Ngoài ra, một trở ngại khác trên con đường tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề ở đất nước Trung Đông là quá nhiều quốc gia nước ngoài tham gia vào cuộc xung đột này", vị thứ trưởng ngoại giao Iran cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 24-9, phát biểu tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liêp Hiệp Quốc (LHQ) tại New York, Phó Thủ tướng Syria Walid al-Moallem khẳng định cam kết của chính phủ nước này tiếp tục ủng hộ một giải pháp chính trị về hòa bình Syria tại Geneva do LHQ làm trung gian, nhằm ngăn chặn đổ máu và kết thúc sự chịu đựng kéo dài của người dân Syria, chấm dứt xung đột đã bước sang năm thứ năm ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Phó Thủ tướng Syria, kể từ khi bạo lực bùng phát năm 2011, chính phủ Damascus đã luôn khẳng định rằng, bất kỳ giải pháp hòa bình nào đều phải được thực hiện với hai mục tiêu song song: chống khủng bố và giải pháp chính trị thông qua đối thoại trong nội bộ Syria, cho phép người dân Syria tự quyết định tương lai của đất nước mình mà không có sự can thiệp của nước ngoài.