Iran dọa rời khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Ông Ali Shamkhani, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, mới đây cho biết nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran thì nước này sẽ rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tổng thống Iran Rouhani xem trưng bày thành tựu hạt nhân ở Tehran

Ông Shamkhani nói thêm rằng việc rút khỏi NPT là một trong 3 lựa chọn mà Iran đang suy nghĩ tới.

Dự kiến cho tới ngày 12-5, Tổng thống Trump sẽ quyết định có rút khỏi thỏa thuận năm 2015 hay không.

Theo thỏa thuận này, Iran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lại việc quốc tế gỡ bỏ các hình thức trừng phạt đối với nước này.

Chính phủ Iran đã dùng tư cách thành viên của mình trong NPT làm cơ sở để đưa ra lý luận rằng chương trình phát triển hạt nhân của nước này là vì những mục đích dân sự.