Iran dọa nâng tầm bắn tên lửa bao trùm châu Âu

ANTD.VN - Phó Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Hossein Salami vừa cảnh báo sẽ gia tăng tầm bắn tên lửa lên trên 2000km nếu châu Âu đe dọa Iran.

Pháp mới đây đã kêu gọi tiến hành tổ chức một cuộc thương lượng với Iran về chương trình tên lửa đạn đạo và những vấn đề không được đề cập trong thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015. Tuy nhiên, Iran lại tuyên bố rằng, chương trình tên lửa của họ hoàn toàn vì mục đích phòng thủ và không thể thương lượng.

“Chúng tôi giữ tầm bắn tên lửa của mình ở mức 2000km không phải do thiếu công nghệ mà theo học thuyết chiến lược. Cho tới nay, chúng tôi cảm thấy châu Âu không phải là mối đe dọa nên đã không gia tăng tầm bắn tên lửa, tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu châu lục này dọa nạt Iran”, ông Hossein Salami cho hay.

Tên lửa của Iran có thể vươn đến châu Âu nếu cần thiết

Trước đó, Tư lệnh IRGC Mohammad Ali Jafari cho biết, một tên lửa tầm bắn 2000km là đủ để vươn tới mọi căn cứ chiến lược của Mỹ trong khu vực nên Iran sẽ không tiến hành gia tăng thông số này.

Hạn mức tầm bắn tên lửa đạn đạo của Iran đang được quyết định bởi lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người cũng là Tư lệnh lực lượng vũ trang Iran.

Mỹ hiện đang áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào chương trình tên lửa của Iran do cho rằng, các loại tên lửa này đã vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời có thể được sử dụng để trang bị đầu đạt hạt nhân trong tương lai.

Iran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân chỉ được sử dụng tại nước này vì mục đích dân sự.