Iran đề nghị Trung Quốc gia nhập cuộc chiến chống IS

ANTĐ - Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một nhân vật cấp cao trong đội ngũ chuyên gia cố vấn cho nhà lãnh đạo tối cao ở nước này đã cho rằng Trung Quốc cần phải đóng một vai trò tích cực hơn nữa trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Mohsen Rezaei – chuyên gia trong hàng ngũ cố vấn nói trên – cho rằng Trung Quốc trông cậy vào nguồn cung dầu ở Trung Đông, song Bắc Kinh lại có xu hướng “bỏ mặc” ngoại giao ở đó cho những quốc gia thành viên khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Trung Quốc có thể góp phần đáng kể vào hòa bình và sự ổn định của khu vực bằng việc tích cực hơn trong cuộc chiến chống lại IS”, ông Rezaei bày tỏ sau cuộc gặp gỡ với các thành viên của phái đoàn Trung Quốc tại Tehran.

Iran muốn Trung Quốc tham gia "thực chất" hơn nữa trong cuộc chiến chống IS

Bản thân Trung Quốc đã kêu gọi sự phối hợp tốt hơn sau các cuộc tấn công khủng bố ở Mali và Paris (Pháp), cũng như vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định không có giải pháp quân sự nào phù hợp dành cho Syria, do vậy, nước này quyết không can thiệp quân sự vào đây. Các kênh truyền thông nhà nước của Trung Quốc thậm chí chỉ trích cả phương Tây và Nga vì đã tiến hành không kích ở Syria.

Dù vậy, quan điểm của Bắc Kinh đã phải thay đổi khi trong tháng này, IS tung ra một ca khúc tiếng Trung khiến các quan chức Trung Quốc nâng cao cảnh giác, và nhận thấy cần phải phối hợp toàn cầu một cách chặt chẽ hơn để chống lại IS.

Bắc Kinh hiện đang cảnh báo một số thành viên của nhóm Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương đã gia nhập hàng ngũ IS ở Syria và Iraq.

Theo ông Rezaei, nếu Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc chiến chống IS, thì “Iran có thể tấn công vào chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Trung Á thông qua các hoạt động văn hóa và tương tác với cộng đồng người Hồi giáo ở Trung Quốc”.

Cho tới giờ, Iran được cho là có vai trò đáng kể trong việc thuyết phục đồng minh Nga triển khai các hoạt động quân sự ở Syria và góp phần vào cuộc chiến chống lại IS.