Iran có thể xem xét lại hợp tác với cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc

ANTD.VN -Iran ngày 8/1 tuyên bố, có thể sẽ xem xét lại hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc (LHQ) nếu Mỹ không tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới. 

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi trong cuộc điện đàm với Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano nêu rõ: "Nếu Mỹ không tuân thủ các cam kết trong JCPOA (Kế hoạch Hành động chung toàn diện), Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác hiện tại với IAEA". 

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào giữa tháng 1 này sẽ cần đưa ra quyết định về khả năng tiếp tục bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran theo điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, vốn cho phép nới lỏng trừng phạt kinh tế với Tehran đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân. Hồi tháng 10-2017, Tổng thống Trump không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận trên, bất chấp IAEA công nhận điều này. 

Một nhà máy làm giàu uranium tại Natanz từng trung tâm mối lo lắng của quốc tế đối với chương trình hạt nhân của Tehran

IAEA là một tổ chức quốc tế thúc đẩy việc sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử, và hiện đang giám sát sự tuân thủ của Iran đối với thỏa thuận hạt nhân JCPOA.