Iran bắt đầu sản xuất tên lửa không đối không tầm trung Fakour

ANTD.VN -Ngày 23-7, phát biểu trong buổi lễ ra mắt dây truyền sản xuất tên lửa không đối không tầm trung nội địa mang tên Fakour, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Amir Hatami cho biết, tên lửa mới sử dụng công nghệ hiện đại nhất trên thế giới.

Iran bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa không đối không Fakour mới 

Ông Hatami nói thêm rằng tên lửa có thể được bắn từ các máy bay chiến đấu, giúp tăng cường tiềm lực quốc phòng của Iran.

"Hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã gia nhập câu lạc bộ các nhà sản xuất tên lửa không đối không", ông Hatami nói.

“Nhiều nước chỉ nhập khẩu công nghệ nhưng không thể cải tiến công nghệ để chế tạo ra phiên bản mới của loại tên lửa này căn cứ theo nhu cầu của họ. Nhưng Iran là một nhà sản xuất tên lửa có đủ năng lực để làm được như vậy”. Theo ông Hatami, đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được chế tạo tại Iran.

Ngoài ra ông Hatami còn tiết lộ, sau khi các chuyên gia của nước này đã hoàn thành việc sản xuất tên lửa không đối không Fakour, họ đang bắt tay vào xây dựng một hệ thống tên lửa không đối không tầm xa mới mang tên “Maqsoud”.