Iran: 73 người chết vì tin "uống rượu sẽ chống được Covid-19"

ANTD.VN -Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Ali Ehsanpour, Phát ngôn viên của Đại học Khoa học Y khoa Ahwaz cho biết, đã có 73 người nước này mất mạng chỉ vì tin chuyện uống rượu sẽ chống được virus corona chủng mới (Covid-19).

Iran: 73 người chết vì tin "uống rượu sẽ chống được Covid-19" ảnh 1

Bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tại một bệnh viện ở Tehran, Iran

“Kể từ 6-3-2020 đến nay, hơn 500 người phải nhập viện do ngộ độc rượu. Trong đó, ít nhất 46 người chết ở Khuzestan, 15 người ở Alborz và 12 người ở Mazandaran”, ông Ali Ehsanpour nói.

Phát ngôn viên của Đại học Khoa học Y khoa Ahwaz cho biết, sự gia tăng số người tử vong do rượu vì những tin đồn cho rằng, uống rượu giúp loại bỏ virus Corona nên họ đã dùng cách này để ngừa bệnh.

Ở Iran, việc bán và tiêu thụ đồ uống có cồn bị cấm đối với người Hồi giáo. Theo luật pháp nước này, những người sản xuất, mua hoặc bán đồ uống có cồn có thể bị kết án tù và bị chỉ trích.

Iran hiện đang là một trong những quốc gia phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19 ở Trung Đông.

Hôm 11-3-2020, chính quyền Iran cho biết, tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 8.042, với 354 ca tử vong và 2.731 ca hồi phục.

Khởi phát virus corona là từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019, và hiện đã lan sang 114 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.