[Infographic] Mỹ bất ngờ điều hàng loạt "Đại bàng xám" tại Đông Nam Á để diệt khủng bố IS

ANTD.VN - Trong nỗ lực tìm diệt các chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Philippines đã phối hợp với Mỹ để triển khai "chiến thần" MQ-1C Gray Eagle tới nước này.

Mỹ vừa bất ngờ điều một đại đội hàng không MQ-1C bao gồm 150 quân nhân, 12 máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle và 5 trạm mặt đất, đến Philippines để hỗ trợ quân đội nước này tấn công các phần tử khủng bố thuộc tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ở miền nam Philippines.

Máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle

Máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle

MQ-1C Gray Eagle là một máy bay trinh sát không người lái kiêm tấn công của không quân Mỹ. Với thời gian bay liên tục lên tới 30 giờ cùng khả năng mang theo các tên lửa đối không hoặc đối đất với tổng trọng lượng vũ khí lên tới 553kg, MQ-1C là cơn ác mộng trên không đối với lục quân đối phương.

Với việc cho phép Mỹ triển khai loại máy bay không người lái này phần nào cho thấy tổng thống Philippines (ông Rodrigo duterte vốn không ưa Mỹ và liên tục phản đối Mỹ triển khai thêm quân hoặc thiết bị quân sự tới Philippines) đã nhượng bộ trong việc cho phép Mỹ triển khai thiết bị quân sự tới nước này.

Cuộc chiến chống những thành phần khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đi vào ngõ cụt khi quân đội nước này không thể đánh chiếm lại các vùng đất mà những tay súng này chiếm giữ.