Indonesia xác định kẻ chủ mưu vụ khủng bố Jakarta

ANTĐ - Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi liên quan tới vụ đánh bom liên hoàn tại trung tâm Thủ đô Jakarta hôm 14-1, khiến 7 người thiệt mạng. 

Cảnh sát trưởng Dwiyono ở khu vực Depok, phía nam Jakarta, nói với kênh MetroTV của Indonesia rằng, các đối tượng bị bắt giữ lúc rạng sáng 15-1 tại nhà riêng trong khi đang ngủ. Hình ảnh trên kênh truyền hình cho thấy những người này bị cảnh sát còng tay áp giải ra ngoài. 

Theo Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Tito Karnavian, Indonesia cần tăng cường phản ứng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đối phó với mối đe dọa mới từ sự nổi lên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Tito cũng xác định Bahrun Naim, một phiến quân người Indonesia, là kẻ chủ mưu vụ tấn công. Naim, khoảng ngoài 30 tuổi, đã tới thành phố Raqqa của Syria để gia nhập IS. Cảnh sát nói rằng, hắn là nhân vật chính trong việc lên kế hoạch tấn công ở Indonesia, trong đó một số âm mưu bị nhà chức trách triệt phá trong năm 2015.